Kẻ trộm là công nhân chi nhánh điện

Thứ Ba, 14/06/2005, 21:05

Với trang phục bảo hộ của ngành điện, Tuấn ngang nhiên đi cắt dây điện bán lấy tiền thoả mãn những cơn nghiện của mình.

Sáng 10/6, nhận được tin báo có 2 người đàn ông đi xe máy nghi vừa cắt trộm dây tiếp đất cột điện tại khu dân cư số 2, phường Nam Sơn, quận Kiến An, lực lượng Công an sở tại lập tức tiến hành kiểm tra.

Một trong 2 đối tượng mặc quần áo bảo hộ lao động ngành điện đã xuất trình thẻ làm việc và giấy tờ tùy thân mang tên Phạm Anh Tuấn, 35 tuổi, là công nhân Chi nhánh điện của quận này. Người đi cùng là Phạm Văn Thường, 34 tuổi, trú tại 172 phố Nguyễn Lương Bằng (cùng quận).

Khi được hỏi về gần chục mét dây điện, kìm, ống nhựa… đang mang trên mình, Tuấn không thể nào lý giải được và đã buộc phải khai nhận, do nghiện ma túy nặng nên trong các ngày 8, 9 và 10/6, y đã cắt trộm nhiều đoạn dây điện tiếp đất cột điện tại các cụm dân cư số 2, 4, 5 của phường Nam Sơn đem bán lấy tiền mua ma túy

S.C.
.
.
.