Kẻ trộm chính là bảo vệ

Thứ Năm, 11/07/2013, 12:53
Sau một thời gian tích cực điều tra, ngày 10/7, Công an TP Vũng Tàu đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng: Võ Hoàng Linh 20 tuổi, HKTT tại xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp và Trần Kỳ Bảo 21 tuổi, HKTT tại 168/17 Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Theo lời khai của các đối tượng bị bắt, vào khoảng cuối tháng 4/2013, Trần Kỳ Bảo đến ở cùng bố đẻ tại nhà hàng Ao Sen trên địa bàn phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu do chị Nguyễn Thị Trinh làm chủ để làm bảo vệ, cùng trông coi giữ gìn tài sản của nhà hàng. Thấy tài sản trong nhà hàng nhiều nên Bảo đã cùng Võ Hoàng Linh và một đối tượng khác đã rủ nhau trộm cắp.

Từ đầu tháng 5/2013 đến nay, Bảo, Linh và đồng bọn đã lấy cắp 3 máy lạnh, 29 bàn ăn các loại, trên 200 ghế ngồi, loa âm ly, máy bơm nước,  tượng đá cẩm thạch… với tổng trị giá khoảng 350 triệu đồng. Tài sản trộm cắp được Bảo và đồng bọn đem bán lấy tiền chia nhau

Tuyết Anh
.
.
.