Kế toán trường tiểu học bị xử phạt 19 năm tù

Chủ Nhật, 16/03/2008, 11:05
TAND tỉnh Phú Yên vừa xử phạt 19 năm tù đối với bị cáo Ngô Thị Sáu (43 tuổi), nguyên kế toán Trường Tiểu học Hai Riêng số 1 ở thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh về hai tội danh Tham ô tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Năm 1985, Ngô Thị Sáu được tuyển dụng công tác tại Phòng Giáo dục huyện Sông Hinh, đến năm 1987 được điều động làm kế toán Trường Tiểu học Hai Riêng số 1.

Lợi dụng công việc được giao và mối quan hệ quen biết với nhiều người ở Hai Riêng, từ cuối năm 2003 đến tháng 8/2005, Sáu đã tìm mọi cách tạo lòng tin, rồi thuyết phục 28 giáo viên và người thân, đồng thời làm thủ tục vay tiền tại hai Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư - Phát triển, Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn thương tín tại Phú Yên 927 triệu đồng.

Tệ hại hơn nữa là Sáu còn "rút ruột" tiền quỹ xây dựng trường do học sinh đóng góp, quỹ chữ thập đỏ, quỹ an ninh quốc phòng và tiền phí công đoàn nhà trường.

Đến khi nợ nần chồng chất, không có khả năng hoàn trả, tháng 11/2005, Sáu lặng lẽ trốn khỏi địa phương, một năm sau mới bị bắt

P.V.L.
.
.
.