Kẻ thứ hai trong vụ "chị bán 2 em họ làm gái" sa lưới

Thứ Sáu, 18/03/2011, 11:08
Lý chính là người mua 2 cô em họ của Hỏ Thị Quyền để làm gái bán dâm tại Trung Quốc. Lý là chủ một quán mại dâm tại tỉnh Vân Nam.

Ngày 15/3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an tỉnh Lai Châu) đã phối hợp với Đồn Biên phòng 297 cửa khẩu Ma Lù Thàng (huyện Phong Thổ - Lai Châu), tiếp tục thực hiện các biện pháp nghiệp vụ bắt gọn Phạm Thu Lý, 34 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thôn Phú Cường 2, thị trấn Phố Lu (Bảo Thắng - Lào Cai), hiện đã lấy chồng Trung Quốc và làm chủ quán mại dâm tại Đội 4, xã Mường Là (huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

Trước đó vào ngày 1/3, Đồn Biên phòng 297 đã bàn giao Hỏ Thị Quyền (Quỳnh) - 29 tuổi, trú tại bản Xá Đán, phường Na Nay, thị xã Mường Lay (Điện Biên) cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an tỉnh Lai Châu) điều tra theo thẩm quyền.

Năm 1999, 17 tuổi, Hỏ Thị Quyền đã sang Trung Quốc làm gái bán dâm. Đến năm 2008 Quyền quen Phạm Thu Lý. Tết Nguyên đán năm 2011, trước khi Quyền về Việt Nam, thị đã gặp Lý bàn bạc việc tìm đưa người sang làm gái mại dâm.

Về Việt Nam sau những ngày Tết, Quyền đã tìm đến nhà chú là Khoàng Văn Sỹ, Mường Mô, Mường Tè chúc Tết. Tại đây Quyền rủ Khoàng Thị X. - 17 tuổi và Khoàng Thị S. - 16 tuổi là con gái ông Sỹ đi thị xã Mường Lay làm thuê bán giải khát cho Quyền với mức lương 2,5 triệu đồng 1 tháng. Sáng 15/2, Quyền tiếp tục lừa dẫn hai em đi thị trấn Phong Thổ. Tại đây Quyền đã nói rõ việc đưa hai em sang Trung Quốc và được cả hai đồng ý.

Khoảng 16h cùng ngày, Quyền đã đưa 2 nạn nhân ra cửa khẩu Ma Lù Thàng rồi lội suối sang Trung Quốc bán cho Lý. Xong xuôi, Quyền trở về Việt Nam chơi 1 tuần rồi lại quay sang Trung Quốc làm gái bán dâm thì bị bắt giữ, 2 nạn nhân hiện cũng đã được giải cứu

Đình Thuấn
.
.
.