Kẻ sát hại chú họ không thành bị tuyên phạt 15 năm tù
- Hung thủ giết chú ruột 'có dấu hiệu trầm cảm'
- Giết chú ruột rồi treo cổ tự tử
- Giết chú vì bị nghi “lấy trộm dép”
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, tối 20/5, Hiệp đi làm về qua nhà ông Hiệp thì nghe thấy tiếng vợ chồng ông to tiếng với nhau. Hiệp nghe rõ tiếng ông Ngọc nói xấu mình. Bức xúc vì điều này, khoảng 20h cùng ngày, nhìn thấy ông Ngọc đi bộ ra phía đầu ngõ, Hiệp chạy lên tầng ba nhà mình lấy con dao quắm rồi dùng áo bọc kín vác theo người. Lẳng lặng theo chân ông Ngọc ra tới đầu ngõ Thiên Hùng, Hiệp giáp mặt ông Ngọc nhưng không nói gì. Khi ông Ngọc vừa đi qua mặt, Hiệp vung dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, gáy ông Ngọc. Thấy ông Ngọc gục ngã, Hiệp bỏ trốn. Nhưng sau hơn tiếng gây án, Hiệp đã tới cơ quan Công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội. Ông Ngọc do được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết, nhưng bị tổn hại sức khỏe 72%.
Bị cáo Hiệp. |
Tại phiên xử, bị cáo Hiệp thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nêu trên. Trình bày trước tòa, ông Ngọc đề nghị HĐXX xem xét đến hoàn cảnh, nhân thân của Hiệp để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo với lý do, dù sao Hiệp cũng là cháu ông. Sự việc xảy ra chỉ xuất phát từ sự hiểu lầm của bị cáo.
HĐXX khẳng định, hành vi của Hiệp là đặc biệt nghiêm trọng. Việc ông Ngọc không chết là ngoài ý muốn của bị cáo. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường chi phí thuốc men điều trị bệnh cho nạn nhân.