Kẻ lừa bán hai vườn sầu riêng không phải của mình ra đầu thú

Chủ Nhật, 02/09/2018, 14:27
Tuy không phải vườn sầu riêng của mình nhưng đối tượng đã nhận tiền đặt cọc của khách...

Ngày 2-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Riềng (Bình Phước) đã tạm giữ Phạm Văn Huân (31 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan Công an: Do biết ông Vũ Trường (51 tuổi, ngụ thôn 2, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng) và anh Phan Minh Vương (39 tuổi, ngụ Tiền Giang) đang tìm vườn sầu riêng để thu mua trái cây nên Huân dẫn đến vườn sầu riêng của 2 người dân ở thôn 8, xã Long Hưng và thôn 5A, xã Long Hà (huyện Phú Riềng). 

Tại đây, Huân nói là vườn của mình cần bán trái. Ngày 22-5, anh Vương và ông Trường đặt cọc cho Huân 120 triệu đồng.

Khoảng 2 tuần sau, anh Vương gọi điện cho Huân để thu hoạch thì Huân nói dối sầu riêng chưa chin. 

Đến ngày 21-6, nghi ngờ Huân lừa đảo nên anh Vương đến 2 vườn sầu riêng nêu trên để hỏi thì phát hiện sự thật. Anh Vương liền gọi điện yêu cầu trả tiền cọc nhưng Huân bỏ trốn nên trình báo Công an. 

Lo sợ bị bắt nên Huân trả lại anh Vương 30 triệu đồng. Đến ngày 1-9, Huân đã đến Công an huyện đầu thú.

M.Thùy
.
.
.