Kẻ lợi dụng chống tham nhũng để đòi hối lộ lãnh án hơn 4 năm tù

Thứ Hai, 27/03/2017, 16:36
Sau 4 ngày đưa ra xét xử, chiều 27-3, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” xảy ra tại huyện Đắk Mil và Phòng giao dịch Đại Lộc trực thuộc một Ngân Chi nhánh Đắk Lắk.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Minh Lợi (49 tuổi, trú tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) 4 năm 6 tháng tù giam về tội “Đưa hối lộ”. 

Bị xử phạt cùng với tội danh, các bị cáo Nguyễn Xuân An (32 tuổi) xử phạt 1 năm 9 ngày tù, Huỳnh Kim Cao Trí (39 tuổi) 12 tháng tù giam, Huỳnh Thị Cao Thương (38 tuổi) 18 tháng tù giam; Trương Thị Lan (46 tuổi) và Nguyễn Thị Tý (57 tuổi, cùng trú tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil) mỗi bị cáo 9 tháng tù treo.

Bị cáo Trần Minh Lợi tại tòa

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Phúc (42 tuổi, trú tại phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Giám đốc Phòng giao dịch Đại Lộc) bị xử phạt 2 năm 6 tháng tù giam về tội “Nhận hối lộ”. Riêng bị cáo Lãnh Thanh Bình (32 tuổi, nguyên cán bộ điều tra Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Đắk Mil) bị xử phạt 18 tháng tù treo về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Bị cáo Lợi cùng các bị cáo khác tại tòa

Ngay sau khi tòa tuyên án, một số bị cáo đã được thả tự do tại tòa do thời gian bị bắt tạm giam bằng với thời gian bị xử phạt. Riêng bị cáo Trần Minh Lợi vẫn một mực ngoan cố cho rằng mình không có tội và sẽ kháng cáo.

Văn Thành
.
.
.