Kẻ "giết thiếu nữ 14 tuổi trong nhà nghỉ" đã tự sát

Thứ Năm, 09/09/2010, 14:10
Sau khi gây ra cái chết của cháu Thu Á, Chung bỏ đi và thuê một phòng nghỉ khác rồi tự sát.

Báo CAND đã đưa tin ban đầu về vụ trọng án xảy ra tại nhà nghỉ Ngọc Linh, ở số 45, ngõ 208, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên. Sau nhiều ngày rà soát, Công an quận Long Biên đã xác định được tung tích của Nguyễn Khắc Chung (31 tuổi, ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên), qua thông báo truy tìm tung tích của Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Đêm 4/9, sau khi gây án, Chung đã tự sát tại một nhà nghỉ trên đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm. Chung là đối tượng có 1 tiền án và 1 tiền sự, cũng là họ hàng thân thích với gia đình cháu Nguyễn Ngọc Thu Á (14 tuổi, ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Chung hiện đang làm thuê tại xưởng may của gia đình cháu Á ở tỉnh Bắc Giang…

Ngày 2/9, Chung xin phép anh Nguyễn Văn Ngọc (bố cháu Á) đưa cháu Á về Hà Nội xem bắn pháo hoa. Vì Chung là chỗ họ hàng gần nên anh Ngọc đã đồng ý với điều kiện Chung phải đưa cháu Á về trong ngày để sáng hôm sau còn đi học. Nhưng đến tối cùng ngày, Chung lại điện thoại cho gia đình cháu Á, xin phép cho Á ở lại đến sáng ngày hôm sau, sau đó đã gây ra cái chết thương tâm cho nạn nhân

X.M.
.
.
.