Kẻ giết người tại quán phở ở ngõ Chùa Liên Phái lĩnh án chung thân

Thứ Sáu, 13/09/2013, 15:31
Ngày 12/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Thái, 51 tuổi, ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội tù chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, đêm 27/1, Nguyễn Thành Trung, 28 tuổi, ở xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội chở theo một bạn trai đến quán phở của chị Trịnh Hồng Oanh, ở ngõ Chùa Liên Phái, Hà Nội với ý định trả nợ chị Oanh số tiền 90.000 đồng.

Khi Trung dừng xe tại quán thì người bạn đi cùng bảo, để khi nào nhận lương thì trả cũng được. Trung nghe theo bạn định phóng xe đi, nhưng lúc đó Phạm Văn Thái ở trong quán đi ra và hỏi “Có việc gì đấy?”. Trung trả lời “Việc đ. gì đến ông mà hỏi” thế là hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Trung giơ nắm đấm hướng về phía Thái vừa dọa đánh, vừa chửi khiến Thái ức chế tinh thần nên đã chạy vào quán phở lấy hai con dao chém vào người Trung khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu

Nguyễn Hưng
.
.
.