Kẻ giết chủ nợ dã man đã ra đầu thú

Thứ Bảy, 29/12/2012, 13:15
Ngày 28/12, Đội Trọng án, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Nguyễn Thành Khiêm (36 tuổi; quê quán quận Ninh Kiều, TP Hồ Chí Minh; ngụ chung cư Tân Tạo, phường Tân Tạo A, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh), kẻ chủ mưu chém chết anh Trần Thanh Tuấn (24 tuổi; quê quán Thạnh Phú, Bến Tre) tại ngã ba Sinco - Hồ Học Lãm thuộc địa phận phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, đã ra đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

Trước đó, ngày 24/12, Nguyễn Tấn Đạt (19 tuổi, quê quán ấp Đông Mỹ, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), người làm công trong trại nuôi chó của Khiêm cũng ra đầu thú và khai nhận mình là kẻ trực tiếp sát hại anh Tuấn theo chỉ đạo của Khiêm.

Tại cơ quan Công an, Khiêm khai, vào năm 2011, Khiêm hùn vốn với anh Tuấn để mở trại nuôi chó bẹc-giê ở Khu công nghiệp Tân Tạo. Đến cuối năm, Khu công nghiệp Tân Tạo lấy lại đất, Khiêm nghỉ làm ăn với Tuấn và một mình về quận 9 tiếp tục mở trại nuôi chó. Tuấn đòi lại tiền hùn cộng với tiền lãi là 100 triệu đồng nhưng Khiêm chỉ đồng ý đưa cho Tuấn 50 triệu.

Từ đó Tuấn liên tục yêu cầu Khiêm phải đưa thêm 50 triệu đồng nữa, nếu không Tuấn sẽ cho giang hồ "xử đẹp" Khiêm. Tối 7/12, Khiêm rủ Đạt xuống Sài Gòn và lệnh cho Đạt  chém nhiều nhát vào đùi anh Tuấn rồi tẩu thoát…

P.Tuyền
.
.
.