Kẻ gây trọng án trên đường phố đã ra đầu thú

Thứ Ba, 12/06/2012, 15:02
Thấy Sơn đến gây sự với em vợ mình, anh Mạnh đứng dậy can ngăn thì bất ngờ bị Sơn rút dao đâm khiến anh Mạnh tử vong. Hiện Sơn đã ra đầu thú.

Hồi 20h25 ngày 10/6, tại khu vực ngã năm, thuộc tổ Gò Công 2, phường Phủ Liễn, quận Kiến An, Hải Phòng đã xảy ra vụ trọng án. Nạn nhân là Phạm Duy Mạnh, SN 1983 tuổi, trú tại phường Đồng Hòa, thuộc quận này.

Được biết, trong lúc anh Mạnh cùng hai người em vợ là Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Văn Hoàng đang ngồi uống nước tại vỉa hè, đã bị Hoàng Văn Sơn, 26 tuổi, cùng chú ruột là Hoàng Văn Trung, 40 tuổi, cùng trú tại phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An tới gây sự.

Lý do, Sơn và Trung nghi ngờ Thanh đã trộm cắp chiếc xe máy của em gái Sơn. Thấy vậy, anh Mạnh đứng dậy định can ngăn liền bị Sơn dùng dao nhọn đâm vào sườn trái dẫn tới tử vong. 23h cùng ngày, được lực lượng Công an vận động, Sơn đã đầu thú

Q.Phòng - V.Thịnh
.
.
.