Đòi nợ không được đâm chết người

Thứ Năm, 19/11/2015, 14:58
Ngày 19/11, TAND cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã bác kháng nghị yêu cầu tăng án của VKS, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm tuyên phạt Phan Ngọc Trãi (29 tuổi, ngụ Bình Phước) 10 năm tù về tội “giết người”, tổng hợp hình phạt với bản án trước chưa thi hành, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 12 năm tù.

Theo nội dung vụ án, do thua cá độ đá gà nên cuối năm 2011, anh Trần Văn Thông có mượn của Trãi 5 triệu đồng và hẹn đến 29 Tết âm lịch trả nhưng không thực hiện.

Chiều 25/1/2012, Trãi đến nhà anh Thông ở khu phố 9, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức đòi tiền. Khi đến nơi, Trãi hỏi anh Thông vì sao không trả tiền thì bị anh Thông đá té ngã.

Bị cáo Trãi sau phiên xử.

Trong lúc bị té, Trãi nhìn thấy một con dao bằng kim loại để ở mép tường liền chụp lấy đâm anh Thông tử vong.

Sau khi gây án, Trãi bỏ trốn sang Campuchia. Một thời gian sau, Trãi trở về Việt Nam cùng đồng bọn thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) thì bị Công an bắt giữ.

H.Anh
.
.
.