Bến Tre:

Kẻ đâm trọng thương Đại úy Công an ra đầu thú

Thứ Năm, 11/12/2014, 09:40
Sau 3 ngày rời Bến Tre bỏ trốn đến TP Hồ Chí Minh, đến chiều 9/12, Nguyễn Văn Tính (17 tuổi, thường trú ấp Thạnh Quí, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, Bến Tre), đối tượng đâm trọng thương Đại uý Tống Văn Tiễn - cán bộ Công an huyện Ba Tri khi đang làm nhiệm vụ, đã đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Tri đầu thú.

Như Báo CAND đã đưa tin, tối 6/12 vừa qua, sau khi nhậu ở xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, Tính cùng 7 người bạn khác chở nhau trên 3 xe mô tô đi đến xã Tân Xuân, thì bị tổ tuần tra của Công an xã ra tín hiệu dừng xe (do chở 3 và không đội mũ bảo hiểm), cả nhóm tiếp tục phóng xe bỏ chạy.

Lúc đó, Tổ tuần tra gồm Đại uý Tống Văn Tiễn - cán bộ Công an huyện Ba Tri (phụ trách địa bàn xã Tân Xuân) cùng 2 Công an xã Tân Xuân đuổi theo và giữ được Nguyễn Hoàng Việt cùng Nguyễn Thanh Tùng. Do thấy lực lượng làm nhiệm vụ ít, các đối tượng chạy trước quay xe lại dùng mũ bảo hiểm, cây và dao tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.  Nguyễn Văn Tính cầm dao đâm trúng Đại úy Tống Văn Tiễn 1 nhát ở vùng lưng gây thương tích nặng, rồi cùng đồng bọn rời khỏi hiện trường.

Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên Đại úy Tiễn không nguy hiểm đến tính mạng.

Văn Thỉnh
.
.
.