Bị bắt sau 2 năm cướp 1,3 tỷ đồng của chủ tiệm vàng

Thứ Hai, 24/10/2016, 10:50
Mai Xuân Thanh - Đối tượng thứ ba gây ra vụ cướp tài sản của vợ chồng chủ hiệu vàng Kim Dũng cách đây hơn 2 năm và đã bị bắt khi đang lẩn trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm trên toàn quốc.


Ngày 23-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định phục hồi điều tra bị can Mai Xuân Thanh (30 tuổi, trú ở xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) về tội cướp tài sản. Đây là đối tượng thứ ba và là đối tượng cuối cùng đã gây ra vụ cướp tài sản của vợ chồng chủ hiệu vàng Kim Dũng ở thôn Đông Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên cách đây hơn 2 năm và đã bị bắt khi đang lẩn trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm trên toàn quốc.

Theo hồ sơ vụ án, 17h30 chiều 13-5-2014, anh Nguyễn Kim Dũng (trú ở thôn Đông Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) điều khiển xe máy chở vợ là Nguyễn Thị Em từ tiệm vàng Kim Dũng do họ làm chủ tại chợ Đông Lộc về nhà riêng ở cùng thôn. Khi qua đoạn đường vắng, bất ngờ từ phía sau có 3 thanh niên đi xe máy Exciter bám sát, dùng roi điện tự tạo chích vào người vợ chồng anh Dũng, đạp ngã xe máy và 2 nạn nhân xuống lề đường.

Khi vợ chồng anh Dũng kêu cứu, 2 đối tượng dùng rựa chém vào cánh tay trái anh Dũng để gã thanh niên còn lại mở cốp xe máy của nạn nhân cướp đoạt túi xách màu đen, bên trong có tài sản bao gồm: 22 lượng vàng 24k, 10 lượng vàng 18k, 20 lượng vàng 12k, 17 lượng bạc và 4 dây chuyền hạt cườm có tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng. Trước khi tẩu thoát, 3 kẻ cướp còn đe dọa tính mạng vợ chồng anh Dũng.

Hơn 6 tháng triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ truy xét, đến cuối tháng 11-2014, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Công an Thừa Thiên – Huế, Công an Khánh Hòa lật tẩy hành tung nhóm cướp, bắt giữ 2 đối tượng trong nhóm là Đặng Sỹ Lệ (33 tuổi, trú ở xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) và Phạm Thành Đại (33 tuổi, trú ở thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai).

Tại phiên xử hình sự phúc thẩm ngày 22-9-2015, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên phạt tù chung thân đối với Phạm Thành Đại và 20 năm tù đối với Đặng Sỹ Lệ.

Riêng đối tượng còn lại là Mai Xuân Thanh đã lẩn trốn nên ngày 15-12-2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định truy nã số 01/QĐTN. Hơn 2 năm sau khi gây án, mới đây Thanh đã bị Công an Thanh Hóa bắt giữ khi mới mò về quê nhà.

Hữu Toàn
.
.
.