Karaoke, nhà nghỉ "liên thủ" bán dâm

Thứ Sáu, 19/01/2007, 10:17
Khi có khách gọi "hàng", Tuấn Anh, chủ quán karaoke 728 đường Láng, Hà Nội và Phước, nhân viên, sẽ điều thêm gái từ nơi khác đến. Địa điểm "đáp hàng" là nhà nghỉ Mai Anh, láng giềng của quán karaoke.

Ngày 18/1, VKSND quận Đống Đa đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Trương Tuấn Anh (33 tuổi), ở Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, chủ quán karaoke 728 đường Láng và Đào Văn Phước (25 tuổi), ở Trung Giã, Sóc Sơn, nhân viên của quán, về hành vi môi giới mại dâm.

Trương Tuấn Anh mở quán karaoke từ năm 2004, thường xuyên nuôi 3 tiếp viên nữ để phục vụ khách làng chơi. Tuấn Anh thu tiền môi giới thông qua tiền thuê phòng hát karaoke và các đồ ăn thức uống mà khách gọi. Ngoài ra, khi có nhiều khách đến và có "nhu cầu", Tuấn Anh và Phước "điều" gái bán dâm từ nơi khác đến.

Vào 23h ngày 15/1, Công an quận Đống Đa phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH bắt quả tang tại phòng 201 và 202, nhà nghỉ Mai Anh 726 đường Láng, có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Qua đấu tranh, 2 gái bán dâm là Trần Thị H. (24 tuổi), quê Thái Nguyên; Đỗ Thị M (25 tuổi), ở Hà Tây khai nhận, khoảng 22h30' cùng ngày, có 2 khách vào quán karaoke 728 đường Láng đặt vấn đề cần tiếp viên nữ để ngồi hát cùng và mua dâm.

Tuấn Anh và Phước đã gọi H. là tiếp viên nữ của quán vào phục vụ và gọi điện thoại cho M. là gái mại dâm từ nơi khác đến.

Khi khách và gái bán dâm dắt nhau sang nhà nghỉ 726 đường Láng liền kề để thực hiện hành vi mua bán dâm với giá 300.000 đồng/lượt thì bị cơ quan Công an bắt quả tang

T.H.
.
.
.