Hủy án vụ bị đâm chết vì chửi mẹ bạn

Thứ Ba, 17/11/2015, 15:21
Ngày 17/11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của đại diện hợp pháp gia đình bị hại, đề nghị của VKS, tuyên hủy toàn bộ bản án TAND tỉnh Bình Phước xử bị cáo Nguyễn Trọng Linh (23 tuổi, ngụ Bình Phước) 12 về tội "giết người".

Nhận định, HĐXX hành vi của phạm tội của bị cáo phạm vào tội giết người mang tính chất côn đồ nhưng án sơ thẩm áp dụng khung hình phạt nhẹ hơn để xử phạt bị cáo là chưa chính xác.

Theo nội dung vụ án, trưa 13/9/2014, Linh và nạn nhân Trần Trung Tiến (23 tuổi) cùng nhóm bạn đến quán Pa ri, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) uống bia.

Bị cáo Linh tại phiên xử.

Đến khoảng 16h cùng ngày, bà Hương (mẹ Linh) đến quán gọi con về thì Tiến chửi thề và nói bà Hương "cút đi" rồi vào nhậu tiếp. Về đến nhà, nghe mẹ kể lại sự việc, Linh xách dao quay lại quán nhậu.

Tại đây, Linh dùng dao đâm Tiến nhưng lại trúng vào một người bạn khác đang nhậu cùng. Thấy vậy, Tiến liền nhảy vào đạp trúng ngực Linh khiến người này té ngã kéo Tiến ngã theo. Tiến ngồi dậy giơ nấm đấm định đánh Linh thì bị đối tượng này dùng dao đâm vào hông tử vong.

H.Anh
.
.
.