Hung thủ gây ra vụ giết người chấn động ở Bình Dương lãnh 18 năm tù

Thứ Sáu, 04/03/2016, 15:55
Trong phiên xử phúc thẩm diễn ra vào sáng nay, 4 - 3, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên y án Lò Văn Phóng (24 tuổi, ngụ tỉnh Sơn La) 18 năm tù về các tội "giết người", "cướp tài sản" và "hiếp dâm". Tổng hợp với bản án TAND tỉnh Sơn La tuyên trước đó, Phóng phải lãnh hình phạt chung là tử hình.
Theo nội dung vụ án, cuối tháng 11 - 2008, Phóng đi cùng Hiệp (chưa rõ lai lịch) vào Bình Dương tìm việc làm.

Sau hơn nửa tháng ở Bình Dương, cả hai chưa xin được việc làm và tiền mang theo cũng hết nên Hiệp rủ Phóng đến xã Tân Bình, huyện Tân Uyên trộm cắp.

Khi đến khu vực ấp 3, phát hiện có ngôi nhà nằm trong lô cao su, có nhiều tài sản nên cả 2 nấp bên ngoài chờ cơ hội ra tay. Đến khoảng 0h ngày 14 - 12, phát hiện chị N.T.N (40 tuổi, ngụ địa phương) đạp xe đạp chạy ngang qua đi cạo mủ cao su, Phóng và Hiệp đuổi theo để cướp.

Khi đuổi kịp chị N, Phóng tiếp cận chị N giả vờ hỏi đường rồi đạp xe khiến nạn nhân té xuống bất tỉnh. Cả hai liền kéo nạn nhân vào lô cao su thay phiên nhau hãm hiếp.Một lúc sau, chị N tỉnh lại kêu cứu liền bị Phóng cầm khúc cây đập vào người và thực hiện hàng loạt hành vi dâm bạo khác khiến nạn nhân tử vong.

Bị cáo Phóng sau phiên xử.

Sau khi gây án, Phóng cùng đồng bọn tháo bộ vòng simen của nạn nhân rồi vứt xác xuống hố bốc mộ gần đó. Số tài sản này, sau đó cả hai đem bán rồi bỏ trốn về quê.

Tại Sơn La, Phóng liên tiếp gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng khác, trong đó có cướp tài sản và giết người. Với các tội danh này, cuối tháng 5 - 2012, hung thủ bị TAND tỉnh Sơn La tuyên án tử hình.Trong thời gian chờ thi hành án, Phóng thú nhận là hung thủ gây ra vụ giết người gây chấn động ở Bình Dương. Do vào thời điểm gây án ở Bình Dương, Phóng chưa đủ 18 tuổi nên chỉ bị tuyên mức án như trên.

Huy
.
.
.