Hưng Yên: Bắt hai người nước ngoài trộm cắp tài sản

Thứ Sáu, 21/01/2005, 07:48
Đêm 14/1, đội bảo vệ công ty liên doanh Giày Thuận Thành phát hiện và bắt giữ hơn 8 nghìn fila da giày không hoá đơn, trị giá 167 triệu đồng được chất lên xe ôtô BKS 29T - 0425 chở  xuống Hải Phòng để đóng container. Sự việc trên đã hé mở một đường dây trộm cắp tài sản do hai đối tượng người nước ngoài làm chủ mưu.

Từ cuối tháng 12/2004, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã nhận được tin tại Công ty liên doanh Giày Thuận Thành có trụ sở đóng ở huyện Văn Lâm, liên tiếp xảy ra tình trạng mất cắp nguyên liệu dùng để sản xuất giày.  Trong khi cơ quan điều tra đang vào cuộc truy tìm thủ phạm thì sự việc trên bị phát hiện. Ngay lập tức, những người liên quan đến số fila giày trên được mời về cơ quan Công an. Tại đây, một đường dây liên kết trộm cắp tài sản bán kiếm lời dần được làm rõ.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: Người đồng ý xuất toàn bộ số nguyên liệu da giày trên là Gou Yong, 24 tuổi, (tên thường gọi là A Dũng), quốc tịch Trung Quốc, là chủ quản kho nguyên liệu của Công ty Giày Thuận Thành. Liên quan tới số hàng này còn có 2 đối tượng khác là Đào Thị Vi Lương, 25 tuổi, là kế toán kiêm Tổ trưởng tổ kho và Hà Thị Ngọc, 27 tuổi, là thủ kho nguyên liệu của công ty.

Số hàng này được Gou Yong điều chở mang bán cho một người thu mua rác thải công nghiệp là Nguyễn Như Long, ở xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm (Hà Nội). Trước đó, Gou Yong đã cùng một người Trung Quốc khác là He Gao Qing (tức A Thanh), 37 tuổi, cũng là Quản đốc trong công ty lấy trộm da giày bán ra ngoài kiếm lời. Trong "phi vụ" này, Gou Yong thường lấy hàng từ kho ra khỏi công ty giao cho He Gao Qing mang bán.

Hiện nay, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 4 bị can và tiếp tục điều tra làm rõ vụ án

.
.
.