Huế: Phá băng trộm máy tính sau 2 giờ

Thứ Ba, 30/08/2005, 06:46

Thủ phạm là 3 cậu cháu. Đó là Trần Nhật Nam (20 tuổi), Trần Đế Dược (22 tuổi), anh ruột của Nam và Nguyễn Thành Dũng (20 tuổi, cậu của Nam và Dũng, ở Tp. Vũng Tàu) đều cùng trú tại 252 - bờ sông Hương,Tp. Huế.

Theo khai nhận ban đầu, cách nay khoảng một tháng, Nam đến thuê nhà trọ tại số 10  Nguyễn Thiện Kế và đã "để ý" đến dàn máy vi tính của người "hàng xóm" cùng trọ là ông M.T. Ngày 12/8, tranh thủ ông T. vắng nhà, Nam cùng với Dũng đột nhập vào phòng trọ trộm máy tính.

Khoảng 19h cùng ngày, ông T. đến trình báo tại Công an phường Vĩnh Ninh nơi cư trú. Lúc đầu, Nam và Dũng đều quanh co chối tội, tuy nhiên Công an Vĩnh Ninh bằng biện pháp nghiệp vụ đã buộc Nam và Dũng khai nhận tội.

Ngay sáng 13/8, Công an Vĩnh Ninh còn xác định được Nam đang giữ một dàn máy vi tính khác do trộm mà có. Đó là dàn máy vi tính của Công ty Cổ phần An Pha (xã Thuỷ Dương, huyện Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế). Ông Lê Bá Thuận, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần An Pha cho biết, cách đây hơn nửa tháng, kẻ trộm đã vào trộm một dàn máy tính, máy in, một chiếc tivi.

Nam và Dược sinh ra trong gia đình chẳng khấm khá gì nhưng lêu lổng, ăn chơi, đua đòi. Nam xin ba mình "đi thuê phòng trọ để học ôn vì nhà chật". Thương con, ba của Nam đã đồng ý, nhưng Nam đã biến phòng trọ của mình thành nơi ăn nhậu, tiếp bạn bè.

Đặc biệt, khi đến thuê trọ, Nam lòe chủ nhà mình là "sinh viên Y khoa năm thứ 2"... Hiện nay, hai anh em Nam được tại ngoại, còn Dũng - người từng vào trại cai nghiện cách nay hai năm đang bị giữ tại Công an huyện Hương Thủy để phục vụ công tác điều tra, xét hỏi

Đình Toàn
.
.
.