Hứa “chạy giúp” giấy phép kinh doanh rồi ôm tiền bỏ trốn

Thứ Hai, 05/09/2016, 18:40

Ngày 5-9, Viện KSND TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Lê Thanh Hùng (47 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) về tội “Làm môi giới hối lộ” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

 

 

Vào tháng 7-2011, Hùng hứa sẽ “chạy” xin giấy phép kinh doanh karaoke và giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy cho một nhà hàng ở quận 5, TPHồ Chí Minh với giá 750 triệu đồng. Theo lời khai nhận, sau khi nhận trước 295 triệu đồng, Hùng đưa 100 triệu đồng cho một cá nhân khác nhờ “lo” giúp nhưng kết quả không như mong muốn nên Hùng bỏ trốn.

Lê Thanh Hùng

Năm 2013, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hồ Chí Minh ra Quyết định truy nã đối với Hùng. Trong thời gian lẩn trốn, Hùng làm giả giấy chứng nhận là một Đại tá quân đội nhằm tạo vỏ bọc để giấu thân phận của mình, qua mắt cơ quan chức năng. Đến tháng 11-2015, Hùng bị bắt.

T.Hà
.
.
.