Hot girl cùng lái taxi đưa ma tuý mới cực độc về làng quê

Thứ Sáu, 23/06/2017, 18:31
Cuối tháng 5-2017, các trinh sát Đội CSĐT TP về ma túy, Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) phát hiện tại thị trấn Tiên Lãng, “Dân bay” truyền tai nhau về một loại ma túy “tiệc tùng” hay còn gọi là “kẹo cục gạch”, khi sử dụng có thể “bay” thâu đêm không biết mệt. 


Công an huyện Tiên Lãng xác định đối tượng nghi vấn là một “hot girl” tên là Trần Hà Phương (27 tuổi, ĐKTT phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, hiện ở tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân). 

Thường xuyên đi với Phương là Nguyễn Quốc Cường (29 tuổi, ĐKTT phường Phạm Hồng Thái, quận Hồng Bàng) lái xe taxi thuộc hãng Trung Thành (trụ sở tại quận Lê Chân).

Các đối tượng và số ma túy cực độc lần đầu tiên bị phát hiện tại Hải Phòng.

Ngày 20-6, trinh sát phát hiện Phương đi trên xe taxi BKS 15A-21680 do Cường điều khiển chạy từ nội thành về thị trấn huyện Tiên Lãng, có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển ma túy. 

Qua kiểm tra đã phát hiện, Trần Hà Phương và Nguyễn Quốc Cường có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu giữ 1 túi nilon chứa 30 viên nén màu xanh, hình hộp chữ nhật, tổng trọng lượng là 12,315 gam. Đây là loại ma túy mới (MDMA), lần đầu tiên được phát hiện tại địa bàn Hải Phòng.

Ngày 23-6, Cơ quan điều tra CA huyện Tiên Lãng đã tạm giữ hình sự các đối tượng trên để điều tra mở rộng.

Văn Thịnh
.
.
.