Hơn nửa tấn nầm lợn, bò bốc mùi trên đường vào chợ tiêu thụ thì bị 'tóm'

Thứ Sáu, 30/01/2015, 23:09
Bà Bằng khai nhận tại nơi thuê trọ còn có rất nhiều thùng carton nầm lợn, bò. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nơi đây thì phát hiện và thu giữ 430kg các loại nầm đang bốc mùi nồng nặc

Vào khoảng 9h15 sáng 30/1, Đội 2, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Long Biên, quận Long Biên và Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực chân cầu Vĩnh Tuy, thuộc địa phận Phố Trạm, tổ 14 (phường Long Biên) phát hiện bà Vũ Thị Bằng (41 tuổi), trú tại tổ 14, phường Long Biên điều khiển xe máy BKS 30H4 – 9856 có biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Cơ quan Công an cân trọng lượng nầm lợn, bò không rõ nguồn gốc.

Vào thời điểm này, phía sau xe máy của bà Bằng chở một thùng carton, bên ngoài bọc bao tải dứa màu xanh, phía trong chứa 80kg nầm lợn không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật theo quy định. Qua đấu tranh, Vũ Thị Bằng khai nhận tại tổ 14 nơi thuê trọ còn có rất nhiều thùng carton nầm lợn, bò.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nơi đây, phát hiện và thu giữ 430kg các loại nầm đang bốc mùi nồng nặc. Vũ Thị Bằng cho biết, được ông Vũ Duy Bằng (34 tuổi), quê ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định thuê chở và trả công 40 nghìn đồng/chuyến. Số hàng này sau khi phân loại, sẽ đưa đến một số chợ trên địa bàn Hà Nội tiêu thụ.

Nầm lợn, bò bốc mùi nồng nặc sẽ được đưa vào chợ trên địa bàn Hà Nội tiêu thụ.

Tại Công an phường Long Biên, ông Vũ Duy Bằng thừa nhận mua số hàng trên từ Trung Quốc, qua cửa khẩu Lạng Sơn mang về Hà Nội.

Hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt, tiêu hủy 510kg nầm theo quy định pháp luật. 

M.Hiền
.
.
.