Hỗn chiến vì gọi điện cho "bồ" lại gặp kẻ… lạ mặt

Thứ Tư, 24/07/2013, 23:08
Ngày 22/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.

Các đối tượng này gồm: Nguyễn Công Đạt (trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai); Lê Đình Tín (trú tại quận Ba Đình); Vũ Đức Xuân (trú tại Đống Đa); Nguyễn Văn Thìn (trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa);  Nguyễn Đăng Toàn (trú ở quận Hai Bà Trưng); Phan Thành Long (trú tại Hà Nội) về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. Riêng đối tượng Vũ Viết Đĩnh (trú ở phường Định Công, quận Hoàng Mai)  bị tạm giữ về hành vi cố ý gây thương tích.

Khoảng 22h ngày 20/7, Nguyễn Viết Chiến, Toàn và Đạt cùng ăn cơm tại nhà của Toàn ở tổ 16, phường Định Công. Trong lúc cao hứng, Chiến liền nhấc điện thoại gọi cho Hòa, là người yêu của Chiến nhưng Vũ Viết Đĩnh (21 tuổi, trú tại phường Định Công, đối tượng có 1 tiền án và 1 tiền sự ) lại nhấc máy.

Vì tức giận, giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. 22h30' cùng ngày, Chiến cùng Đạt, Toàn, Tính gặp Hòa, Đĩnh… tại khu đô thị Định Công. Tại đây, Đĩnh dùng dao định chém Chiến. Song lúc đó Nguyễn Viết Tính (25 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) lao tới nên đã bị thương vào cánh tay…

Thấy đồng bọn của mình bị đánh gây thương tích, Đạt liên hệ cho Thìn, Tín và Xuân gọi các đối tượng khác trong đó có Long đi tìm nhóm của Đĩnh để trả thù. 0h30' ngày 21/7, nhóm do Đạt, Tính giáp mặt nhóm của Đĩnh để trả thù.

Khi bị can ngăn, chúng có hành vi xô, đẩy chống lại tổ công tác Công an phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai đang làm nhiệm vụ

X.M.
.
.
.