Hơn 58 năm tù cho nhóm 'côn đồ miệt vườn'

Thứ Tư, 20/05/2015, 15:59
Ngày 20/5, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa lưu động xét xử 9 bị cáo về tội giết người và che dấu tội phạm xảy ra tại xã Trung An (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ)
Cáo trạng của Viện KSND TP Cần Thơ truy tố 6 bị cáo: Nguyễn Văn Vẹn, Trần Văn Tánh, Thái Đức Hiếu, Đỗ Minh Triết, Lương Phước Túy và Nguyễn Khắc Chung về tội giết người. 3 bị cáo: Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Quốc Nam và Nguyễn Khắc An Khánh về tội che dấu tội phạm.

Nhóm của Vẹn có mâu thuẫn với nhóm của Phan Thanh Danh (cùng ngụ Cờ Đỏ). Tối 23/5/2014, Vẹn cùng với các bị cáo trên nhậu tại nhà Nguyễn Văn Bình (ấp Thạnh Lợi 1, xã Trung An). Lúc này, bên ngoài có người chạy xe nẹt pô nên Tánh khẳng định: “thằng nẹt pô là Danh, nó kiếm chuyện đánh nhau”. Cả nhóm cầm hung khí đuổi theo. Lúc này, nhóm của Danh ngồi nhậu gần đó, nghe ồn ào biết sẽ đánh nhau nên đi lấy hung khí.

9 bị cáo tại phiên tòa xét xử lưu động.

Vẹn chạy đến trước bị Danh cầm cây đánh vào lưng. Chung, Tánh, Bình, Triết, Hiếu, Túy chạy tới, cùng Vẹn quay lại đánh nhau. Anh Phan Thanh Tùng (anh trai Danh) đang ngồi uống cà phê nhìn thấy Danh đánh nhau nên cầm cây đánh Chung thì bị Tánh, Chung cầm mã tấu chém.

Vẹn tiếp tục chém Tùng ngã gục, bất tỉnh. Triết, Hiếu, Túy đứng bên ngoài dùng đá, cây ném vào nhóm của Danh. Trong lúc 2 bên ẩu đả, Bình vào can ngăn nên Chung, Tánh, Vẹn bỏ đi về. Tùng được đưa đến bệnh viện cấp cứu và bị thương tích 31%. HĐXX tuyên phạt, bị cáo Vẹn 16 năm tù; Chung và Tánh, mỗi bị cáo 10 năm tù; Triết 8 năm tù; Hiếu và Túy, mỗi bị cáo là 6 năm tù về tội giết người. Bình 10 tháng tù; Nam 9 tháng tù và Khánh 8 tháng tù cùng về tội che giấu tội phạm.

Văn Vĩnh
.
.
.