Hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn chiếm đoạt 145 triệu đồng

Thứ Hai, 22/02/2016, 07:59
Đối tượng đó là Nguyễn Đức Hùng (61 tuổi, trú ở thôn Hòa Ngãi, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, Hà Nam).

Hùng bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Liêm truy nã theo Quyết định số 2 ngày 4-2-2016 về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngày 21-2, Công an tỉnh Hà Nam đã dẫn giải an toàn đối tượng về trụ sở. Hùng là Hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn Hòa Ngãi.

Với vị trí công tác được giao, Hùng có trách nhiệm thu tiền của các hộ gia đình cựu chiến binh trong thôn, sau đó làm thủ tục gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách huyện Thanh Liêm. Lợi dụng vị trí công tác được giao, sau khi thu 145 triệu đồng của 22 hộ gia đình cựu chiến binh, Hùng đã chiếm đoạt để tiêu xài, không có khả năng hoàn trả.

Khi sự việc bị lộ tẩy, Hùng đã bỏ trốn lên vào huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên sinh sống cùng một người thân trong gia đình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hà Nam đã bắt giữ Hùng vào ngày 19-2.

Hiện, cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật.

X.M.
.
.
.