Học viên trường Cảnh sát bắt hai tên giật túi xách phụ nữ trên quốc lộ

Thứ Năm, 02/05/2019, 14:24
Trong lúc lưu thông trên quốc lộ 1, anh Võ Phạm Hùng là học viên trường Đại học Cảnh sát nghe tiếng kêu cứu của hai cô gái bị giật túi xách nên bám theo, bắt giữ thủ phạm cùng tang vật.

Ngày 2-5, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Chí Thiện (Sn 2001, ngụ TP Mỹ Tho) và Nguyễn Thành Trí (Sn 2003, ngụ huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Thiện tại cơ quan Công an. 

Theo kết quả điều tra, chiều 1-5, chị Lý Thị Cẩm Tiên (Sn 2000, ngụ xã Bình Phú, huyện Cai Lậy) điều khiển xe gắn máy chở em gái Lý Thị Cẩm Tú (Sn 2004) ngồi phía sau, lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ Cai Lậy về ngã ba Trung Lương.

Hai chị em chạy đến cầu Kinh Xáng thuộc xã Long Định (huyện Châu Thành) thì bị Thiện điều khiển xe máy chở Trí ngồi phía sau giật túi xách. Lúc này, anh Võ Phạm Hùng (ngụ xã Phú An, huyện Cai Lậy), học viên trường Đại học Cảnh sát nhân dân đang chạy xe máy trên đường, nghe tiếng tri hô của nạn nhân nên bám theo hai tên cướp. 

Thiện và Trí bỏ chạy đến đoạn ngang qua Viện cây ăn quả miền Nam thì bị anh Hùng khống chế, bắt giữ giao Công an huyện Châu Thành. 

Cơ quan Công an đã tạm giữ tang vật, gồm: túi xách của nạn nhân bên trong có 540.000 đồng, điện thoại Iphone, xe máy biển số 63AK-005.81 do cả hai sử dụng làm phương tiện gây án. 

Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội. Thiện khai nhận cần tiền tiêu xài nên sau chầu nhậu đã rủ Trí đi cướp giật tài sản.

Văn Vĩnh
.
.
.