Học sinh lớp 8 gây trọng án bị phạt 12 năm tù

Thứ Sáu, 24/04/2009, 09:25
Ngày 24/4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án giết người xảy ra ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Bị cáo là Nguyễn Văn Tú. Là học sinh lớp 8, nhưng do ham mê chơi điện tử nên Tú đã nhiều lần lấy trộm đồ đạc của gia đình để đi bán lấy tiền chơi điện tử.

Tối 12/10/2008, Tú mang chiếc rìu của gia đình dùng để chặt củi đem sang nhà người mua phế liệu với ý định bán lấy tiền chơi game. Nhưng trên đường đi Tú đã thay đổi ý định. Tú trèo tường vào nhà chị Nguyễn Thị Hiền ở gần đó với ý định xuống bếp lấy trộm xoong nồi nhà chị Hiền đem bán.

Khi bị chị Hiền phát hiện, Tú chạy ra ngoài cổng vác chiếc rìu mang theo để ngoài đó rồi chạy vào nhà chị Hiền. Trong lúc giằng co với chị Hiền, Tú đã dùng rìu bổ vào người chị và lấy dao của nhà chị chém chị đến chết. Khi gây án Tú mới được 14 tuổi 2 tháng.

Trước tòa, Tú thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. HĐXX tuyên phạt bị cáo Tú 12 năm tù giam. Đây là khung hình phạt cao nhất dành cho người chưa thành niên phạm tội

Nguyễn Phương
.
.
.