Học sinh lập băng nhóm đi cắt trộm dây điện thoại
Liên tiếp trong các đêm từ 12 đến 18/5/2006 trên địa bàn xã Lộc Phú và thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra 8 vụ cắt trộm dây cáp điện thoại. Mỗi vụ đối tượng cắt đi khoảng từ 20 đến 50m dây cáp điện thoại thuộc các loại 30, 50, 100 và 200 đôi. Trong lúc Công an đang tiến hành điều tra thì liên tiếp trong nhiều đêm sau đó bọn tội phạm vẫn hành động.
Với quyết tâm nhanh chóng phá án, chặn đứng loại tội phạm này, Công an huyện Bảo Lâm đã quyết định thành lập Ban chuyên án (BCA) do Trung tá Nguyễn Minh Thiệt – Trưởng Công an huyện làm trưởng ban. Theo kế hoạch, BCA huy động toàn bộ Lực lượng Công an huyện chia thành 5 tổ tiến hành mai phục trên 5 tuyến trọng điểm của huyện.
Đang là mùa mưa, những cơn mưa rừng chợt đến, chợt đi, muỗi vắt đu bám vẫn không làm nản chí các trinh sát (TS). Bất ngờ, chiều ngày 20/5, một mũi TS phát hiện thấy một tốp thiếu niên đang mang một bao chứa vật nặng đi vào một điểm thu mua phế liệu trên địa bàn thị trấn Lộc Thắng. Tiến hành kiểm tra thì nhóm thiếu niên này bỏ chạy nhưng TS cũng kịp bắt được Hoàng Công Danh (15 tuổi) trú tại thị trấn Lộc Thắng, thu tang vật là 8kg dây đồng (lõi dây diện thoại).
Nút của vụ án đã được mở, từ đây TS tiến hành đấu tranh với Danh và xác định được toàn bộ lai lịch của băng nhóm tội phạm do chính Danh cầm đầu. Ngay trong chiều ngày 20/5, BCA tiến hành bắt khẩn cấp Dương Văn Vĩnh (19 tuổi) cùng trú tại Lộc Thắng.
Thấy động, các đối tượng đều bỏ trốn nên TS phải thực hiện biện pháp vận động gia đình có con em tham gia băng nhóm trên ra trình diện. Công tác vận động được thực hiện ngay trong buổi phát động phong trào được tổ chức vào tối ngày 20/5 ngay tại địa phương nơi có gia đình các đối tượng sinh sống. Sáng hôm sau, 3 đối tượng là Phạm Duy Thiên (15 tuổi), Nguyễn Văn Quang (17 tuổi) và Trần Hoàng Sơn (16 tuổi) cùng trú tại thị trấn Lộc Thắng đã được gia đình đưa đến Công an huyện trình diện.
Từ lời khai của Danh, Vĩnh, Thiên, Quang, Sơn, ngày 21/5, Công an huyện Bảo Lâm đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lưu Thiện Bá (47 tuổi) trú tại khu 4, thị trấn Lộc Thắng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Quá trình điều tra, TS chứng minh được Bá đã nhiều lần mua lõi dây đồng từ nhóm của Danh tổng cộng 23kg với giá là 70.000 đ/kg.
Sang ngày 22/5, Phan Trí Chung (14 tuổi) trú tại khu 2, Vũ Minh Trí (14 tuổi) trú tại khu 5 và K'Jốs (18 tuổi) trú tại khu 2, cùng ở thị trấn Lộc Thắng đã đến Công an huyện trình diện và được BCA cho tại ngoại. Các đối tượng khác bỏ trốn hiện đang được BCA truy bắt.
Quá trình thu thập thông tin để xử lý bài viết này, người viết không khỏi giật mình vì 6 trong số 9 đối tượng đã bị bắt tạm giam và đang tại ngoại đều đang theo học lớp 9 Trường THCS Lộc Thắng. Vậy thì gia đình, nhà trường có biết những biểu hiện bất thường trong sinh hoạt, học tập của các em? Điều nguy hiểm hơn là còn ít tuổi nhưng các em đã sớm tiêm nhiễm suy nghĩ về băng, nhóm. Thể hiện ở chỗ, để được vào băng nhóm, mỗi cá nhân cần phải vượt qua kỳ “sơ tuyển”, đại loại như: phải có thừa tính lì lợm, dám bỏ nhà đi hoang, ngủ bờ, ngủ bụi cùng nhóm, kể cả việc gí điếu thuốc đang cháy vào tay như là một thủ tục nhập môn.
Các TS trực tiếp điều tra vụ án này còn cho biết, hầu hết gia đình của các đối tượng trên gần như phó mặc sự quản lý, dạy dỗ con cái cho nhà trường, xã hội. Cá biệt có gia đình khi hay tin con em mình phạm tội đang bị cơ quan chức năng truy bắt đã không khuyên nhủ, đưa con em mình ra trình diện mà lại tìm cách bao che, đưa đi trốn hoặc tìm cách đối phó với Công an.
Vụ việc đã được chuyển giao cho Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý theo chức năng. Vụ án này thêm một hồi chuông cảnh báo về sự phạm pháp trong lứa tuổi học đường, về vai trò của các bậc làm cha, mẹ trong quản lý, giáo dục con cái