Hoãn xử "siêu lừa" mua bán ôtô, chiếm đoạt 35 tỷ đồng

Thứ Ba, 17/04/2018, 15:47
Nhiều nạn nhân tin tưởng, chuyển tiền đặt cọc cho Trường với số tiền nhiều tỷ đồng để mua xe nhưng bị chiếm đoạt. 

Ngày 17-4, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thái Trường (35 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) về tội "Lừa đảo chiếm tài sản". 

Theo cáo trạng, năm 2015, Trường làm nghề mua bán xe ôtô nhưng không đăng ký kinh doanh. Trong quá trình kinh doanh do bị thua lỗ, thiếu nợ nhiều người nên Trường đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. 

Bị cáo tại phiên tòa. 

Trường “quảng cáo” rằng mình có mối mua xe với giá rẻ từ các công ty xe ôtô có uy tín. Nhiều người đặt cọc cho bị cáo với số tiền từ vài trăm triệu đồng đến nhiều tỷ đồng để mua ôtô. 

Bằng thủ đoạn nêu trên, 13 người là chủ các salon, đại lý bán xe ôtô bị chiếm đoạt với tổng số tiền trên 35 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền đặt cọc và không có xe giao cho bị hại, Trường bỏ trốn đến ngày 5-11-2017 mới ra đầu thú.

Tại phiên tòa, sau phần thẩm vấn, HĐXX đã thông báo tạm hoãn do cần triệu tập thêm một số bị hại và bổ sung một số giấy tờ có liên quan khác.

Như Anh
.
.
.