3 đối tượng hành hung thương binh sau va chạm giao thông lĩnh 42 tháng tù

Thứ Tư, 21/06/2017, 17:26
Sau khi va chạm ô tô với xe ba bánh của một thương binh, Nguyễn Bá Nhu cùng con đẻ và một đối tượng nữa đã đuổi theo và hành hung người thương binh gây thương tích. 


Ngày 21-6, TAND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử nhóm đối tượng hành hung thương binh sau va chạm giao thông.

Quá trình xét xử đã làm rõ, chiều 25-1-2017, ông Hoàng Tiến Vin (62 tuổi, trú tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ) là thương binh điều khiển xe 3 bánh đi hướng chợ Chúc Sơn-quốc lộ 6. Đến địa phận bến xe tĩnh, khu Hòa Sơn (thị trấn Chúc Sơn), xe ba bánh của ông Vin đã va chạm giao thông với xe ô tô 5 chỗ ngồi, do Nguyễn Bá Nhu (51 tuổi, trú tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) điều khiển đi ngược chiều đường.

Vụ va chạm giao thông khiến xe ô tô do Nhu điều khiển bị gãy gương chiếu hậu, trong khi xe 3 bánh của ông Vin cầm lái vẫn chạy trên đường.

Bị cáo Nhu (giữa) và đồng phạm.

Bức xúc về việc ông Vin không dừng lại hiện trường để xem xét hậu quả vụ va chạm nên ngay khi dừng xe, Nhu cùng con trai là Nguyễn Bá Tài (cùng ngồi trên ô tô) liền đón xe máy đuổi theo ông Vin.

Nghe bố con Nhu hô hoán, Bùi Bá Hùng (23 tuổi, trú tại thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ) lập tức phóng xe máy đuổi theo. Bắt kịp ông Vin, Nhu cùng đồng bọn đánh, đấm và bẻ quặt tay ông Vin về phía sau. Sau đó, các đối tượng ép ông Vin phải lên xe máy và chở về chỗ va chạm giao thông cách đó không xa.

Cũng vào thời điểm trên, một số người đi đường chứng kiến hành vi côn đồ của Nhu và đồng bọn nên dừng lại can thiệp. Hậu quả là ông Vin bị Nhu và đồng bọn hành hung gây tổn hại 15% sức khỏe. Tại phiên xử, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nhu 27 tháng tù, bị cáo Tài và bị cáo Hùng cùng mức án 15 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, quy định tại Điều 104-BLHS.

Nguyễn Hưng
.
.
.