“Hiệp sỹ” đá văng kim tiêm nghi dính máu HIV, bắt giữ kẻ trộm táo tợn

Thứ Hai, 23/05/2016, 15:03
Đối tượng đã lấy đoản sắt và kim tiêm dọa dính máu HIV đe dọa các "Hiệp sỹ". Tuy nhiên, "Hiệp sỹ" Hải đã kịp thời đá văng cây kim tiêm và cùng đồng đội khống chế, bắt giữ kẻ trộm cùng tang vật...

Lúc 8h30’ ngày 23-5, “Hiệp sỹ” Nguyễn Thanh Hải thuộc Đội PCTP phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhận được điện thoại của anh Nguyễn Tấn Đức thuộc Đội PCTP xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng về việc, người dân báo tin vừa bị kẻ gian trộm xe máy BS 61L5- 3054. 

Lập tức, anh Hải cùng đồng đội gồm, Nguyễn Huệ Minh Tân, Trần Phước Lộc, Nguyễn Công Nguyên, Thạch Đạt và Võ Thanh Quốc tỏa ra khắp các ngã đường trên địa bàn tỉnh Bình Dương truy tìm thủ phạm.

"Hiệp sỹ" bắt giữ kẻ trộm táo tợn.
Đến 10h cùng ngày, anh Hải và anh Tân phát hiện một đối tượng chạy xe máy có đặc điểm như mô tả của anh Đức, lưu thông với tốc độ cao trên đường ĐT741 thuộc phường Hoà Lợi, thị xã Bến Cát. 
Sau hơn 20km truy đuổi, đến đoạn đường Đại Lộ Bình Dương (TP Thủ Dầu Một), đối tượng đã lấy đoản sắt và kim tiêm dọa dính máu HIV đe dọa các "Hiệp sỹ". Tuy nhiên, anh Hải đã kịp thời đá văng cây kim tiêm và cùng đồng đội khống chế, bắt giữ kẻ trộm cùng tang vật.

Tại Công an phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, đối tượng khai tên Nguyễn Thế Anh (34 tuổi, ngụ ấp Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An). Thế Anh từng có 2 tiền án.

Qua điều tra xác định, xe máy trên thuộc sở hữu của anh Nguyễn Duy Tiên (38 tuổi, ngụ ấp Bến Lớn, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng).

C.Bình
.
.
.