“Hiệp sĩ đường phố” bị thương khi truy bắt cướp

Thứ Ba, 14/02/2012, 20:32
Vào lúc 12h30’ngày 14/2, “Hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Văn Minh Tiến cùng đồng đội phát hiện hai đối tượng đi trên hai xe gắn máy có dấu hiệu khả nghi trên đường Âu Cơ (Tân Phú) nên bám theo.

Khi đến trước số nhà 1031H, Hậu Giang, phường 11, quận 6, hai đối tượng phát hiện chị Phan Thị Kim Hoa (23 tuổi) đeo sợi dây chuyền nên chúng quay lại.

Một đối tượng ra tay giật sợi dây chuyền của chị Hoa, đối tượng còn lại dùng xe cản những người truy đuổi. Anh Tiến nhanh chóng bám theo đối tượng giật dây chuyền còn đồng đội của anh đuổi bắt đối tượng còn lại.

Bị truy đuổi, đối tượng giật dây chuyền liều lĩnh phóng với tốc độ cao qua các tuyến đường 23-26 (khu Bình Phú I, quận 6) nhưng bị anh Tiến ép xe bắt được.

Trong lúc vật lộn với đối tượng anh Tiến bị thương ở tay và được đưa vào trung tâm y tế băng bó. Lúc này đồng đội của anh Tiến cũng bắt được tên còn lại.

Hiếu và Huy và phương tiện gây án.

Tại cơ quan Công an hai đối tượng khai tên: Phạm Đình Huy (20 tuổi, ngụ phường Phú Trung, quận Tân Phú) và đồng bọn cản địa là Phạm Chí Hiếu (26 tuổi, ngụ phường Đa Kao, quận 1).

Theo lời khai ban đầu, trước khi bị nhóm “hiệp sĩ đường phố” bắt hai đối tượng đã thực hiện trót lọt 5 vụ cướp

M.Đức
.
.
.