“Hiệp sĩ đường phố” bắt tên cướp đang thụ án treo

Thứ Ba, 10/11/2009, 11:43
Khoảng 14h30 ngày9/11, khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Thái Bình (quận Tân Bình) “Hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Văn Minh Tiến phát hiện 2 đối tượng đi trên xe máy có dấu hiệu khả nghi âm thầm bám theo.

Hai tên cướp tại CQĐT. Ảnh do Nguyễn Văn Minh Tiến cung cấp.

Hai đối tượng rảo qua nhiều tuyến đường Phạm Văn Hai - kênh Nhiêu Lộc - CMT8 với cặp mắt láo liên tìm con mồi vừa cảnh giác. Khi đến trước số nhà 182, đường Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, phát hiện chị Lê Thị Huệ (35 tuổi, ngụ CMT8, quận Tân Bình) có đeo một sợi dây chuyền, một tên giật sợi dây chuyền rồ ga bỏ chạy. Tuy nhiên, mọi cử chỉ của chúng đều không thể qua mắt được “Hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Văn Minh Tiến.

Khi hai đối tượng vừa thực hiện xong hành vi của mình, anh Tiến lập tức tăng ga đuổi theo ép xe hai đối tượng vào lề. Chưa kịp phản ứng, đối tượng ngồi sau bị anh Tiến tóm gọn, đối tượng cầm lái toan bỏ chạy thì bị người dân gần đấy chạy tới hỗ trợ anh Tiến bắt giữ.

Hai đối tượng và tang vật thu là sợi dây chuyền, chiếc xe gắn máy biển số:81T3-6221 (là phương tiện mà hai đối tượng dùng gây án) được đưa về Công an phường 15, quận 10 (TP HCM) xử lý.

Tại đây, hai đối tượng khai tên Huỳnh Minh Tâm (19 tuổi) và Cổ Hoàng Khương (20 tuổi, cùng ngụ Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình).

Khương vừa được ra tù cách đây 4 tháng và vẫn đang thụ lý 30 tháng tù treo tại địa phương về tội “cướp giật tài sản” .

Hiện Công an phường 15, quận 10 tiến hành lập hồ sơ giao Tâm và Khương cho Công an quận 10 xử lý

M.Đức
.
.
.