Hiếp dâm cháu gái, lĩnh 13 năm tù

Thứ Ba, 27/12/2016, 13:56
Hùng đi nhậu về thì nhìn thấy cháu gái 7 tuổi đang ngủ nên vén mùng vào nằm chung, rồi thực hiện hành vi thỏa mãn dục vọng đê hèn. 

Ngày 27-12, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Lê Hùng (50 tuổi, ngụ thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ) về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, tháng 3-2016, anh Văn (28 tuổi) lên TP Hồ Chí Minh làm thuê nên đã nhờ cậu ruột là Hùng chăm sóc dùm con gái 7 tuổi. Hàng tháng, anh Văn gửi về cho Hùng 1 triệu đồng để lo tiền ăn cho con. Mấy tháng sau, nghe nhiều người nói lại là Hùng có hành vi xâm hại con gái mình nên nhờ người dì sống gần đó, đón về nhà.

Bị cáo Hùng.

Khi kiểm tra vùng kín của cháu gái, người dì phát hiện có dấu hiệu bị xâm hại nên trình báo cơ quan Công an. Hùng khai,  ngày 26-6, sau khi nhậu về thấy cháu gái nằm trong mùng nên nảy sinh ý định giao cấu. Hùng vén mùng vào nằm chung xâm hại nạn nhân. Sau lần đó, Hùng còn xâm hại cháu gái thêm 4 lần nữa.

Tại phiên tòa, Hùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hùng, mức án 13 năm tù.

Mai Anh
.
.
.