Hiềm khích nhỏ, tội ác lớn

Thứ Tư, 09/03/2005, 08:27

Hậu quả nghiêm trọng của vụ án này (một người chết, một người bị thương) là bài học cho kiểu hành xử giang hồ mà nguồn gốc chỉ là những xích mích, mâu thuẫn nhỏ.

Khoảng 19 giờ ngày 1/2, Nguyễn Tấn Toàn cùng người chú Trương Văn Huy (26 tuổi), ở thôn Tân Lập, xã Cam Phước Tây, thị xã Cam Ranh (Khánh Hòa) rủ nhau đi xe máy ngược lên suối nước nóng Bà Cho gần chân núi phía Tây Nam xã Cam Phước Tây để tắm. Hai chú cháu đang tắm thì từ phía sau có ánh đèn pha và tiếng xe máy đến gần. Một trong hai bóng người áp sát Huy, vung rựa chém nhiều nhát khiến cho Huy gục ngã tại chỗ. Toàn vừa cất tiếng hô hoán cầu cứu thì người thứ hai cầm rựa xông tới chém vào chân…

Do bị nhiều vết thương nên Huy tử vong trên đường đi cấp cứu. Gần một giờ sau khi xảy ra vụ trọng án, lãnh đạo Công an thị xã Cam Ranh cử một tổ công tác ở Đội CSĐT tội phạm về TTXH đến hiện trường khám nghiệm điều tra. Các điều tra viên nhận định đối tượng nghi can là Nguyễn Bá Thiển (20 tuổi), thường gọi là Ty, trú tại thôn Tân Lập, xã Cam Phước Tây, thị xã Cam Ranh. Mặt khác, theo một số nhân chứng cho biết, trước khi xảy ra vụ án chừng 2 giờ, Thiển cùng một thanh niên ở trong xóm là Trần Tiến Dũng (25 tuổi) đến quán chị Chảy, ở Tân Lập uống rượu, có mang theo rựa.

Ngay trong đêm 1/2, một mũi trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Khánh Hòa đã được tăng cường vào Cam Ranh tổ chức các biện pháp truy nóng hung thủ. Điều đáng nghi vấn là sau khi xảy ra vụ trọng án cho tới nửa khuya, cả Thiển và Dũng đi đâu biệt dạng, nên cuộc truy lùng tập trung vào hai đối tượng này. Đến 2 giờ sáng 2/2, Trần Tiến Dũng bị bắt. Qua đấu tranh khai thác, Dũng khai nhận, kẻ trực tiếp chém Huy tử vong là Nguyễn Bá Thiển, hiện đã lẩn trốn.

Ngày 2/3, Nguyễn Bá Thiển đã được người thân đưa tới cơ quan Công an để đầu thú. Theo lời khai ban đầu, được biết, trước khi gây án, Thiển và Huy có vài lần đấu khẩu gay gắt và đã đánh nhau một trận nên Thiển mưu toan trả thù. Qua vụ án này, các bậc cha mẹ và chính quyền địa phương cần rút ra bài học, chủ động phòng ngừa tội phạm bằng việc giải quyết triệt để những mâu thuẫn nhỏ

Hữu Toàn
.
.
.