Bị đâm chết ở quán cà phê

Chủ Nhật, 27/09/2015, 14:05
Chiều 27/9, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đang tạm giữ hình sự đối với Phan Khắc Vy (tên thường gọi là Duy, 33 tuổi, ngụ ấp Phước Yên B, xã Phú Quới) để điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, Vy có mâu thuẫn cá nhân với anh Nguyễn Minh Tiền (33 tuổi, cùng ngụ tại địa phương). Cả 2 đã nhiều lần gọi điện thoại cự cãi, thách đánh nhau.

Phan Khắc Vy tại cơ quan điều tra.

Chiều 26/9, anh Tiền chạy xe môtô ra quán cà phê trong Khu công nghiệp, Vy cũng chạy đến sau đó ít phút để gặp mặt, giải quyết mâu thuẫn. Khi vào quán, cả 2 tiếp tục cự cãi và thách thức đánh nhau. Bất ngờ, Vy móc dao thái lan giấu sẵn trong người, đâm vào vai và lưng anh Tiền, gục tại chỗ.

Gây án xong, Vy điều khiển xe môtô bỏ trốn khỏi điện trường. Do vết thương quá nặng, anh Tiền tử vong tại chỗ.

Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, vết đâm quá sâu làm đứt động mạch chủ ở vùng ngực, gây choáng mất máu cấp dẫn đến tử vong.

Đến sáng 27/9, Vy đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhân toàn bộ hành vi của mình.

Văn Vĩnh
.
.
.