Hậu Giang: 159 năm tù cho băng lưu hành tiền giả

Thứ Hai, 10/05/2010, 16:12
Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hậu Giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả do Nguyễn Thị Long cầm đầu và các đồng phạm.

Qua đó tuyên phạt 159 năm tù dành cho 15 bị cáo, gồm: Nguyễn Thị Long 20 năm tù; Nguyễn Bá Tuấn 15 năm tù; Nguyễn Hữu Khanh 18 năm tù; Phạm Thị Tình 10 năm tù; Nguyễn Hữu Thành 14 năm tù; Nguyễn Văn Hải 14 năm tù; Nguyễn Anh Tuấn 17 năm tù; Hoàng Văn Tiến 9 năm tù; Hoàng Đình Niềm 6 năm tù; Nguyễn Bình Minh 5 năm tù; Nguyễn Văn Kế 8 năm tù; Phạm Tuyết Trinh 5 năm tù; Đinh Văn Tưởng 5 năm tù; Lê Văn Cường 5 năm tù; Lê Duy Hòa 3 năm tù, nhưng được hưởng án treo cùng về tội lưu hành tiền giả.

Ngoài hành vi "xài tiền giả", Thành và Hải đã tổ chức bắt cóc con của Long là Nguyễn Bá Tùng nhằm buộc Long trả 64 triệu đồng tiền Việt Nam từ việc mua bán 200 triệu tiền giả. Do đó, Hội đồng xét xử còn phạt Thành 3 năm tù và Hải 2 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Long cùng đồng phạm trong vụ án đã tàng trữ, vận chuyển, lưu hành 597 triệu đồng tiền Việt Nam giả để thu lợi bất chính, hành vi này của các đối tượng đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước về tiền tệ

Đức Văn
.
.
.