“Hảo hán” tấn công CLB bóng đá FC Vĩnh Tường sa lưới

Chủ Nhật, 15/01/2017, 08:55
Ngày 15-1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đã thi hành lệnh bắt đối với Nhữ Tiến Đạt (19 tuổi), trú tại xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình theo quyết định truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, do mâu thuẫn, Nhữ Tiến Đạt trong nhóm của Nguyễn Đức Tân (30 tuổi, có 3 tiền án, trú tại phường Vân Giang, TP Ninh Bình) và đồng bọn sử dụng dao và súng ngắn tấn công một số thành viên Câu lạc bộ bóng đá FC Vĩnh Tường.

Sau khi vụ việc xảy ra, Nhữ Tiến Đạt đã bỏ trốn khỏi địa phương. Giữa tháng 1, Nhận được thông tin Đạt đang lẩn trốn tại phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh, tổ công tác của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với Công an địa phương tổ chức bắt giữ đối tượng.

Cũng trong tháng 1, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã thi hành lệnh bắt đối với Bùi Văn Phi (60 tuổi), trú tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định sau 25 năm lẩn trốn.

Phi bị bắt khi đang ở tại Ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Vào năm 1992 , Bùi Văn Phi đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn tỉnh Ninh Bình và một số địa bàn lân cận. Sau khi gây án, Phi bỏ vào các tỉnh phía Nam.

M.Hiền
.
.
.