Hàng xóm đâm nhau vì món nợ 2 triệu đồng

Thứ Tư, 16/12/2015, 08:55
Ngày 15/12, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Vững (59 tuổi, ngụ quận 11) 9 năm tù về tội "giết người" và Trần Tiến Hiền (41 tuổi cùng ngụ quận 11) 18 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích".



Theo cáo trạng, khoảng tháng 8-2014, Trần Tiến Hiền có vay của Phạm Ngọc Ân 2 triệu đồng. Ân nhiều lần gọi điện thoại đòi nợ nhưng Hiền không trả. Giữa tháng 9-2014, Hiền nhận được một cuộc điện thoại, từ đầu dây bên kia, một người đàn ông chửi Hiền và yêu cầu Hiền phải trả nợ cho Ân.

Nghi ngờ Nguyễn Văn Vững là người cùng xóm gọi cuộc điện thoại trên nên Hiền hẹn Vững ra ngã ba đường số 6 - số 7, cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11 để nói chuyện. Chiều 30-9-2014, Vững điều khiển xe gắn máy đến chỗ hẹn gặp Hiền.
  
Bị cáo Vững và Hiền tại tòa.

Tại đây, sau một hồi cãi nhau, cả hai cầm hung khí xông vào đánh nhau. Hậu quả, Vững bị thương tích 10%, Hiền bị thương tích 23%.

H.Anh
.
.
.