Hàng loạt xe ôtô ở Huế bị kẻ gian phá cửa 'khoắng" tài sản trong đêm

Thứ Năm, 13/07/2017, 11:28
Nhiều xe ôtô đỗ dọc đường vào ban đêm ở TP Huế đã bị kẻ gian đập phá cửa kính để khoắng trộm tài sản.

Sáng 13-7, Thượng tá Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Công an phường Phước Vĩnh (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp với lực lượng Công an TP Huế điều tra làm rõ các vụ kẻ gian đập vỡ cửa kính xe ôtô của người dân trộm cắp tài sản.

Theo Công an Phước Vĩnh, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, xe ôtô Mazda 2 BKS: 75A-090.65 của chị Nguyễn Thị M. H. (37 tuổi, trú số 22/200 Phan Chu Trinh) và xe ôtô BKS: 75A-053.20 của anh Nguyễn Ngọc L. (trú số 18/200 Phan Chu Trinh, phường Phước Vĩnh) đỗ trên đường Phan Chu Trinh, TP Huế bị kẻ gian phá vỡ kính cửa trước bên trái. 

Trong đó, chị H. bị trộm 2 túi xách, tiền USD, bằng lái xe ôtô B2 cùng một số tài sản khác được cất giữ trong ôtô.

Một xe ôtô đỗ trên đường ở TP Huế bị kẻ gian đập vỡ cửa kính để trộm tài sản.

Cùng thời điểm này, 2 xe ôtô BKS: 75A-078.96 của anh Nguyễn Văn Th. (trú phường Trường An, TP Huế) và ôtô BKS: 75A-075.46 của anh Dương Viết Hội (trú phường Phước Vĩnh) cùng đỗ trên đường Trần Phú (phường Phước Vĩnh) cũng bị kẻ gian phá cửa trộm tài sản.

Phát hiện sự việc, các nạn nhân đã làm đơn trình báo gửi Công an phường Phước Vĩnh và Công an TP Huế để được điều tra làm rõ.

Nhiều xe ôtô đỗ ngoài đường bị phá cửa trộm cắp tài sản trong đêm.

Trước đó, tối 9-7, chị V.T.H.O. (trú đường Lê Ngô Cát, TP Huế) cũng bị kẻ trộm đập phá cửa kính xe ôtô BKS: 75A-080.62 lấy trộm 100USD, 2 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân.

Trước các vụ việc trên, Thượng tá Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Công an phường Phước Vĩnh khuyến cáo người dân không nên để tài sản trong xe ôtô, đặc biệt là những xe đỗ ngoài đường vào ban đêm không có người trông giữ nhằm đề phòng trường hợp kẻ gian phá cửa trộm tài sản.

Anh Khoa
.
.
.