TP HCM:

Ba vụ trộm cắp tài sản lớn trong đêm

Chủ Nhật, 30/11/2014, 07:59
Ngày 29/11, Công an quận Thủ Đức, Bình Chánh đang tiến hành điều tra làm rõ ba vụ trộm lớn xảy ra trên địa bàn của hai quận.
Khoảng 6h anh  Phan Hoàng Kim Ân (28 tuổi, quê quán  Đồng Nai, là nhân viên Công ty GREYSTORE (100% vốn đầu tư Mỹ, chuyên sản xuất linh kiện máy Ipad, Iphone, Itouch; đóng tại KCX Linh Trung II, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) vào kho của công ty thì phát hiện trần la phông bị cạy. Kiểm tra lại tài sản, anh Kim phát hiện mất khoảng 200 máy Itouch (trị giá khoảng 400 triệu đồng).

Đến 20h cùng ngày, chị Đỗ Thị Tuyết Mai (SN 1979, ngụ 32/23/6 đường 23, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức đi làm về nhà, phát hiện đồ đạc trong nhà bị lục tung. Cửa sổ phòng ngủ nhà bị cạy phá, các đối tượng lấy đi 15.000 USD, 22 triệu đồng, 1 laptop, 1 máy tính bảng, 2 lượng vàng SJC, 1 đôi bông tai đính kim cương, 3 sợi dây chuyền vàng,01 đôi bông tai vàng, 1 lắc vàng, 7 nhẫn vàng, 2 dây chuyền bạch kim, 3 cây viết bi hiệu Mort Blant và Paker (tổng giá trị thiệt hại khoảng 540 triệu đồng).

Tại nhà số BH26 đường 3B, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh bà Lê Thị Nhơn (63 tuổi, chủ nhà) về nhà phát hiện trước đó kẻ gian đã cạy cửa sổ đột nhập vào nhà. Các đối tượng cạy tủ lấy đi  3.500 USD, 30 triệu đồng, 2 sổ tiết kiệm, 2 đôi bông tai, 2 nhẫn và 4 sợi dây chuyền vàng.

M.Đ.
.
.
.