Hàng chục giang hồ đi ôtô, nổ súng truy sát nhau giữa thành phố

Thứ Hai, 06/06/2016, 10:51
Nhóm thanh niên ở Bình Định chạy nhiều ôtô chở súng, lựu đạn, dao và mã tấu ra Quảng Ngãi tìm đối thủ để giải quyết mâu thuẫn.


Tối 5-6, khoảng chục người tới khu đất trống đường Trường Chinh, TP Quảng Ngãi, gọi điện thoại thách đố nhóm khác. Lúc sau, nhiều thanh niên đi trên 6 ôtô biển số Bình Định đến điểm hẹn. 

Khi giáp mặt, hai bên được cho đã rút súng, lựu đạn và mã tấu... tấn công nhau. Nghe nhiều tiếng súng nổ vang, dân địa phương hốt hoảng đóng kín cửa, nhiều người đi đường hoảng loạn trốn vào nhà dân. 

Ôtô chở nhiều hung khí biển số Bình Định bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Hồng Trang.

Nhận tin báo, Đại tá Võ Văn Dương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi huy động hàng chục cảnh sát phối hợp CSGT chốt chặn hai đầu quốc lộ 1A, vây bắt hai nhóm thanh niên.

Thấy bóng dáng Cảnh sát 113, các tay giang hồ lên ôtô tháo chạy tán loạn. Một ôtô biển số Bình Định vỡ kính sau bị chặn lại. Bốn thanh niên trên ôtô bung cửa chạy liền bị khống chế.

Nhà chức trách tìm thấy nhiều vỏ súng điện, quả lựu đạn chưa phát nổ. "Các tay giang hồ đánh nhau hỗn loạn, bằng súng và lựu đạn, rất may không ai thương vong", cán bộ điều tra cho hay.

Một nghi can xăm trổ khắp người bị đưa về trụ sở. Ảnh: Hồng Trang.

Bốn thanh niên bị bắt gồm Trần Anh Đô (23 tuổi), Nguyễn Minh Anh, Võ Hữu Nam (28 tuổi) và Nguyễn Phong Quốc Sang (21 tuổi, đều ở TP Quy Nhơn, Bình Định). Bước đầu chúng khai, mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở Quảng Ngãi nên huy động nhiều người chạy ôtô chở theo hung khí tìm đối thủ thanh toán.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo VnExpress
.
.
.