Hàng chục con bạc rủ nhau lên đồi keo xóc đĩa

Thứ Năm, 24/12/2015, 10:24
Ngày 24-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang tạm giữ 10 con bạc đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trên đồi cây keo thuộc địa bàn thôn Đồng Đình, xã Bình Thành, huyện Định Hoá.

Trước đó, khoảng 15h ngày 22-12, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện khoảng 20 đối tượng đang sát phạt tại địa chỉ trên nên đã tiến hành tiếp cận, vây bắt.

Vật chứng tạm giữ gồm 2 bạt dứa, 1 thảm nỉ được trải làm mặt bạc; 1 hòm hồ lỳ bên trong có 8 triệu đồng; bộ đồ dùng đánh bạc, hơn 12 triệu đồng tiền sử dụng đánh bạc, 35 ghế nhựa các loại. Tiến hành khám xét người các đối tượng bị bắt đã tạm giữ 7 ĐTDĐ và hơn 3 triệu đồng tiền mặt…

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tụ điểm đánh bạc nêu trên do Hồ Văn Nhân, trú thôn Đồng Đình, xã Bình Thành, huyện Định Hoá cùng một số đối tượng khác đứng ra tổ chức.

Để tránh sự phát hiện, bắt giữ của lực lượng Công an, các đối tượng bố trí người canh gác xung quanh khu vực đánh bạc nhằm kịp thời cảnh giới, thông báo khi có người tiếp cận.

Các đối tượng bị bắt quả tang.

Trong số 10 đối tượng bị tạm giữ có Vũ Đức Tiến là đối tượng từng bị Công an huyện Đại Từ bắt quả tang về hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại xã Phúc Lương tháng 2-2015, bị TAND huyện Đại Từ xử sơ thẩm tuyên phạt 15 tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng Tiến đang kháng cáo, chờ TAND tỉnh Thái Nguyên xét xử phúc thẩm.

Vũ Thị Sửu từng bị TAND huyện Định Hoá xử phạt 36 tháng tù về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Đa số đối tượng mặc dù trong tuổi lao động nhưng không có nghề nghiệp, suốt ngày tụ tập đánh bạc. Một số đối tượng lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở, rộng, cây cối rậm rạp đã bỏ trốn.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

10 đối tượng bị tạm giữ gồm: Vũ Đức Tiến (43 tuổi) trú xã Phúc Lương và Nịnh Thị Nguyên (41 tuổi) trú xã Phú Thịnh, cùng thuộc huyện Đại Từ, Thái Nguyên; Lê Thị Tuyết Nhung (48 tuổi) trú phường Túc Duyên; Nguyễn Thị Huyền Thoa (42 tuổi) và Phan Thị Hạnh (36 tuổi) cùng trú phường Trung Thành; Đỗ Minh Châu (51 tuổi) và Đào Văn Hiếu (56 tuổi) cùng trú phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên. Lưu Đình Tuân (28 tuổi) trú xã Linh Thông; Vũ Thị Sửu (41 tuổi) trú xã Trung Hội; Hoàng Ngọc Lâm (35 tuổi) trú xã Bình Yên, cùng thuộc huyện Định Hoá, Thái Nguyên.

Quỳnh Vinh
.
.
.