Hai vụ giết người do mâu thuẫn trong lúc hát karaoke

Thứ Tư, 05/10/2016, 10:38
Khoảng 23h30 ngày 1-10, tại quán karaoke Phương Nam (ấp Thượng, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh), do mâu thuẫn trong lúc hát karaoke, Nguyễn Anh Quốc (18 tuổi, ngụ Củ Chi) đã dùng dao đâm anh Vày Lâm Sính (21 tuổi, quê quán Đồng Nai) và Mai Quốc Thái (21 tuổi, ngụ Củ Chi) gây thương tích.

Thấy hai người bạn trong nhóm bị đâm, anh Đặng Quang Huy (18 tuổi, ngụ Củ Chi) chạy vào can ngăn liền bị Quốc dùng dao đâm vào ngực. Bị đâm, Huy lấy một con dao khác đâm lại Quốc khiến Quốc gục xuống. Cả 4 người được đưa vào bệnh viện nhưng Quốc và Huy không qua khỏi.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 29-9, anh Hồ Vĩnh Phúc (33 tuổi) cùng Nguyễn Thanh Tâm (32 tuổi) và Nguyễn Ngọc Quang (32 tuổi, cùng ngụ Hóc Môn) đến quán karaoke Như Ý (xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) hát karaoke thì mâu thuẫn với một nhóm thanh niên ở đây. Hai đối tượng trong nhóm này đã dùng hung khí gây thương tích khiến anh Phúc tử vong.

Nghinh Phong
.
.
.