Hai tên trộm liên tỉnh với hàng chục vụ “ăn” gương xế xịn

Thứ Ba, 29/03/2016, 22:29
2 tên rủ nhau gây hàng chục vụ trộm cắp gương xe như Rolls Royce Mercedes, BMW 750Li, BMW X3, Audi A7 tại nhiều địa bàn.


Ngày 29-3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa triệt phá một ổ nhóm chuyên trộm cắp gương xe ô tô đắt tiền trên địa bàn, bắt giữ hai đối tượng: Vũ Văn Tú (34 tuổi), trú số 6 ngõ 180 phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Lê Mạnh Sơn (21 tuổi), trú xóm 1, xã Phúc Tân, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng tháng 11/2015, trên địa bàn tỉnh rộ lên hiện tượng trộm cắp gương chiếu hậu xe ô tô đắt tiền, thiệt hại hàng trăm triệu đồng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Vũ Văn Tú, Lê Mạnh Sơn và phương tiện đi hoạt động trộm cắp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 11h ngày 12-3, khi tổ công tác đang tuần tra tại khu vực phố Nguyễn Đình Chiểu, thuộc tổ 16, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên thì phát hiện 2 thanh niên đang đèo nhau trên một xe máy mang nhãn hiệu SYM Angel màu nho, mang BKS 90F5 – 8737 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra hành chính với nhân thân lai lịch như trên, lực lượng chức năng phát hiện 1 tua-vít, 1 kìm cắt và nhiều đồ vật, tài sản nghi liên quan đến việc trộm cắp gương xe ô tô.

Qua khai thác ban đầu, đối tượng Sơn thừa nhận cả hai đang trên đường đi tìm xe ô tô sơ hở, không có người trông coi để thực hiện hành vi trộm cắp mặt gương chiếu hậu. Sơn cũng khai cả hai đã thực hiện trót lọt 14 vụ trộm gương trên địa bàn Thái Nguyên, sử dụng phương tiện chính là chiếc xe máy đang đi, của Vũ Văn Tú.

Tại cơ quan Công an, Sơn khai năm 2012 trong quá trình đi giao nước đá thuê tại Hà Nội thì có gặp và quen biết Tú, sau đó mối quan hệ dần trở nên thân thiết. Cuối năm 2015, Tú gọi điện rủ Sơn xuống Hà Nội rồi cả hai đi sang thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh thuê phòng trọ ở với nhau. Tú bàn Sơn cùng lên Thái Nguyên đi trộm cắp mặt gương của những chiếc xe ô tô đắt tiền để bán lấy tiền tiêu xài, mức ăn chia 50/50. Do bí tiền nên Sơn đồng ý, cả hai chuẩn bị đồ nghề như ba lô, túi, tua-vít, dao, kìm… để hành động.

Đồ nghề các đối tượng sử dụng trộm cắp.

Trong lần thứ nhất lên xứ chè, cả hai thực hiện trót lọt 7 vụ, vặt gương xe của nhiều ô tô đắt tiền như Mercedes, BMW 750Li, BMW X3, Audi A7, Peugeot, Camry… Tuy gương xe đắt tiền nhưng chúng chỉ bán lại với giá rất rẻ, từ 50.000 đồng đến 1 triệu đồng. Tổng thu hoạch đợt này hơn 7 triệu đồng, cả hai chia nhau tiêu xài.

Lần thứ hai lên Thái Nguyên vào đầu tháng 3 chúng thực hiện thêm 7 vụ nữa, cũng với các loại siêu xe Mercedes, Range Rover, Lexus…

Đáng chú ý hôm mùng 3 Tết đối tượng còn trộm gương siêu xe Rolls Royce, mà theo giá thị trường mỗi chiếc gương khoảng 200 triệu đồng thì các đối tượng chỉ bán lại với giá 2,5 triệu đồng.

Ngoài các vụ việc thực hiện ở Thái Nguyên, Tú thừa nhận đã vặt gương xe ô tô BMW, Mercedes, Audi ở các quận Hoàn Kiếm, Long Biên, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Công an Thái Nguyên cũng đang làm rõ cả hai đã thực hiện 4 vụ trộm gương xe ô tô đắt tiền ở TP Ninh Bình.

Được biết, Vũ Văn Tú là đối tượng nghiện ma tuý, trộm cắp chuyên nghiệp, từng có 6 tiền án về hành vi trộm cắp gương ô tô.

Công an TP Thái Nguyên thông báo, ai là nạn nhân của các đối tượng trên, đề nghị liên hệ với Đội CSĐT Tội phạm về TTXH Công an TP Thái Nguyên theo SĐT: 0280.3869141 hoặc 0280.3751424 để phối hợp giải quyết.

Quỳnh Vinh
.
.
.