Hai nhóm trộm chuyên “chôm” vật liệu nổ

Thứ Ba, 10/11/2009, 10:14
Ngày 8/11, Thượng tá Dương Tấn Bộ, Phó thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã điều tra làm rõ và hốt gọn hai nhóm tội phạm chuyên trộm cắp vật liệu nổ, thu giữ nhiều tang vật cùng phương tiện gây án.

Nhóm thứ nhất do Phạm Thanh Dũng (27 tuổi) và Nguyễn Phước Hoan (28 tuổi), trú tại xã Tiên An, huyện Tiên Phước, Quảng Nam, cầm đầu.

Vào cuối tháng 7 và 8/2009, Dũng và Hoan cùng đồng bọn gồm: Võ Thành Như (24 tuổi), Phạm Ngọc Kiều (28 tuổi), Nguyễn Phúc Sơn (25 tuổi), cùng trú tại Tiên An, Tiên Phước, đột nhập vào kho của Công ty TNHH Đức Lộc, tại bãi vàng Núi Vú, thôn 1, xã Tiên Phong, Tiên Phước, trộm trót lọt 429m dây cháy chậm và 3.451 kíp nổ (trong đó có 1.701 kíp nổ K8, 1.750 kíp nổ điện).

Chúng bán cho Đoàn Kim Dũng (40 tuổi), trú tại Đàn Trung, Tam Dân, Phú Ninh, 500 kíp nổ điện, 2 cuộn dây cháy chậm được 6,150 triệu đồng; bán cho Phạm Thiên Ân, trú tại thôn 3, Tiên An, 1 cuộn dây cháy chậm được 350 nghìn đồng, chia nhau tiêu xài. Số còn lại chưa kịp tiêu thụ thì bị Công an bắt giữ.

Nhóm thứ hai do Trương Minh Đức và Mai Lang, trú ở thôn Định Phước, xã Tam Nghĩa, Núi Thành, đột nhập vào kho vật liệu nổ của Công ty TNHH Weixersin Indutrisl Việt Nam tại Tam Nghĩa lấy 5.238 kíp nổ.

Tại cơ quan điều tra, Trương Minh Đức còn khai nhận, trong tháng 4 và 5/2009, một mình y còn đột nhập vào kho của Công ty TNHH Weixersin Indutrisl Việt Nam lấy cắp 556 kíp nổ; cùng với Mai Lang đột nhập vào kho Công ty Thành An tại mỏ đá Suối Mơ, Tam Nghĩa, trộm cắp 600 kíp nổ đem bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện nay, cơ quan ANĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án "Chiếm đoạt trái phép vật liệu nổ" và "Mua bán trái phép vật liệu nổ" đối với bọn tội phạm này

Long Vân
.
.
.