Hai nhóm thanh niên hỗn chiến làm một người chết lãnh án

Thứ Ba, 22/09/2015, 19:12
Ngày 22/9, TAND tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên làm thuê đến từ Thanh Hóa và Hà Tĩnh xảy ra vào hồi cuối tháng 3/2015 trên đường Nguyên Tử Lực, TP Đà Lạt, khiến một người chết.
Theo cáo trạng, do mâu thuẫn với nhau từ trước, khoảng 18h ngày 31/3, nhóm thanh niên gồm Trương Công Trung (21 tuổi), Trương Công Thể (22 tuổi), Trương Công Phong (20 tuổi), Trương Công Thắng (20 tuổi) cùng với Dương Khắc Hoàng và Vũ Văn Tùng, tất cả đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa), tạm trú tại số nhà 17 Trần Anh Tông, TP Đà Lạt đều đi làm thuê đã rủ nhau đến nhà anh Trần Văn Sỹ tụ tập ăn nhậu. Tại đây, Trương Công Trung nói với cả nhóm là mấy ngày trước bị nhóm làm thuê đến từ Hà Tĩnh gây sự tại quán cà phê Điểm Hẹn trên đường Nguyên Tử Lực.

Khi tàn cuộc nhậu vào khoảng 20h cùng ngày, Trương Công Trung rủ cả nhóm thanh niên này cầm theo hung khi đến quán cà phê trên tìm đánh nhóm thanh niên người Hà Tĩnh để “trả thù”, gồm Lê Văn Hoàng (24 tuổi), Lê Tử Quốc (20 tuổi), Lê Duy Khánh (19 tuổi), Lê Xuân Ngân (33 tuổi) và Lê Xuân Duệ (29 tuổi) cùng có hộ khẩu tại xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú tại số nhà 363 Nguyên Tử Lực, TP Đà Lạt.

Đối tượng Trương Công Trung (phải) vào thời điểm bị bắt.

Vừa gặp nhau, hai nhóm thanh niên này liền lao vào hỗn chiến dữ dội bằng nhiều loại hung khí nguy hiểm. Trương Công Trung dùng dao đâm vào ngực Lê Văn Hoàng khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ. Người dân địa phương đã kịp thời can thiệp, đưa Hoàng tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết đâm thủng phổi, rách màng bao tim. 

Tại phiên tòa, các đối tượng đã thể hiện sự ăn năn, hối lỗi, thành khẩn khai báo và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm làm lại cuộc đời. Xét thấy hành vi của Trương Công Trung thể hiện tính côn đồ, xâm hại đến tính mạng của người khác, HĐXX  đã tuyên phạt Trương Công Trung 14 năm tù, buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại 96 triệu đồng, mỗi tháng chu cấp 1,5 triệu đồng chi phí nuôi dưỡng cho con của bị hại (sinh năm 2013) đến tuổi trưởng thành.  

Các bị cáo còn lại đã dùng tuýp, cây sắt, gạch, đá đánh nhau gây mất trật tự công cộng nên Tòa tuyên phạt Trương Công Thắng, Trương Công Phong, Dương Khắc Hoàng, Trương Công Thế, Lê Tử Quốc và Lê Văn Xuân 9 tháng tù giam; Lê Xuân Ngân, Lê Xuân Duệ 6 tháng tù và Vũ Văn Tùng, Lê Duy Khánh 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Kim Ngân
.
.
.