Hai mẹ mìn bán người giá 20 triệu đồng

Thứ Ba, 16/04/2013, 12:25
Sau thương vụ bán người sang Trung Quốc, Lâm và Quyên được “khách hàng” trả cho 20 triệu đồng, chia nhau mỗi người được 10 triệu đồng.

Ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã ra  lệnh bắt 2 đối tượng là: Hoàng Thị Lâm, 44 tuổi và Lương Thị Quyên, 42 tuổi, cùng trú tại xã Nguyễn Huệ (Hòa An) về hành vi mua bán người.

Tại cơ quan Công an, Hoàng Thị  Lâm và Lương Thị Quyên đã khai nhận, ngày 4/4, chúng lừa đưa chị Đoạn Thị T., 25 tuổi, trú tại xã Trương Vương (Hòa An) qua đường biên giới khu vực cửa khẩu Hùng Quốc thuộc huyện Trà Lĩnh, sang Trung Quốc bán cho một người đàn ông Trung Quốc, trú tại Kim Long, Đông Trang, Trịnh Tây, Trung Quốc để làm vợ.

Lâm và Quyên đã được người đàn ông này trả cho 20 triệu đồng, chia nhau mỗi người được 10 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ được một số giấy tờ và tiền liên quan đến việc mua bán người. Công an huyện Hòa An và Phòng Cảnh sát hình sự đã giải cứu, đưa nạn nhân trở về với gia đình

Thanh Duyên
.
.
.