Hai mẹ con gả bán trẻ em sang Trung Quốc

Thứ Tư, 30/09/2020, 16:39
Sau khi con gái được gả chồng sang Trung Quốc, Thu đã móc nối với người môi giới tổ chức đường dây tìm kiếm các cô gái trẻ để lừa bán ra nước ngoài.

Ngày 30/9, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Dương Minh Hùng (SN 1985, ngụ huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) 16 năm tù, Bùi Thúy Thu (SN 1980) 10 năm tù và con gái bị cáo Nguyễn Thị A Khương (SN 1998, cùng ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) 12 năm tù về cùng tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, năm 2017, qua người môi giới, Thu đã đồng ý cho con gái lấy chồng Trung Quốc. Hùng đã đến Cần Thơ dẫn A Khương sang Trung Quốc, gả cho người đàn ông tên Tạ Xuyên. Sau đó, Tạ Xuyên, A Khương và Hùng, tổ chức đường dây môi giới các cô gái Việt Nam sang Trung Quốc gả chồng. 

Nhóm 3 bị cáo tại phiên tòa.

Mỗi cô gái, Tạ Xuyên trả cho Hùng từ 210 đến 240 triệu đồng, bao gồm: cho gia đình cô gái 120 triệu đồng, chi phí đi lại khoảng 30 triệu đồng, còn lại khoảng 60 đến 90 triệu đồng là tiền công. A Khương đã bàn bạc với mẹ ruột. Bà Thu sau đó đã liên lạc với Hùng và thống nhất thực hiện. 

Cuối năm 2017, Thu đến gặp gia đình bà N.T.H. (SN 1982, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ), hứa gả hai bé gái sinh năm 2003 sang Trung Quốc. Sau đó, Thu thông báo cho A Khương và Hùng biết. Tháng 1/2018, Hùng, A Khương và Tạ Xuyên, đã đưa hai bé gái sang Trung Quốc. Tạ Xuyên gả bán hai nạn nhân và thu số tiền 330 triệu đồng/người. 

Thu hưởng lợi hơn 90 triệu đồng, Hùng hơn 100 triệu đồng. Gia đình hai bé gái nhận 140 triệu đồng. Sau một năm sống ở Trung Quốc, hai bé gái đòi về Việt Nam. Đầu năm 2019, một trong hai người đã trốn về Việt Nam. Người còn lại đến nay vẫn sống tại Trung Quốc. 

Đến tháng 5/2019, A Khương cũng về Việt Nam. Gia đình nạn nhân tố cáo vụ việc đến cơ quan điều tra. Hùng, Thu và A Khương bị bắt giữ. Ngoài hai nạn nhân trên, nhóm 3 bị cáo còn gả bán 7 người phụ nữ khác.

Như Anh
.
.
.