Hai mẹ con cùng chứa chấp sử dụng trái phép ma túy

Thứ Bảy, 19/04/2008, 10:07
Ba dặn Linh (con gái Ba) có nhiệm vụ đưa người nghiện lên gác nhà để tiêm chích và dọn dẹp mỗi khi con nghiện sử dụng xong. Còn Ba có nhiệm vụ cảnh giới và thu tiền.

Sáng 18/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã xử phạt Trần Thị Ba (58 tuổi) 7 năm tù và con gái là Nguyễn Thị Mỹ Linh (19 tuổi) 5 năm tù cùng về tội chứa chấp sử dụng trái phép ma tuý. Ba và Linh cùng ngụ tại ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Khoảng đầu tháng 6/2007, thấy nhiều đối tượng nghiện hút đến khu vực bãi đất trống gần nhà để sử dụng ma tuý nên Ba nảy sinh ý định cho các đối tượng này vào nhà để sử dụng và thu tiền.

Đề phòng có người phát hiện, Ba dặn Linh có nhiệm vụ đưa người nghiện lên gác nhà để tiêm chích và dọn dẹp mỗi khi con nghiện sử dụng xong. Còn Ba có nhiệm vụ cảnh giới và thu tiền.

Trung bình, mỗi ngày có 4 đến 5 đối tượng đến nhà Ba để tiêm chích và mỗi lần phải trả cho Ba từ 5.000 đến 10.000 đồng.

Đến chiều 5/6/2007, Ba và Linh bị Công an bắt quả tang khi đang cho các con nghiện chích hút tại nhà

A.H.
.
.
.